Nhà máy kiểm thử chipset của Intel tại Khu Công nghệ cao TP.HCM sẽ bắt đầu hoạt động khoảng quý II/2010, sớm hơn kế hoạch 2 tháng. Đó là thông tin được bà Debjani Ghosh, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Intel tiết lộ tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng ngày 7/10.

Bà Debjani Ghosh đang tạm thời điều hành các hoạt động của Intel tại Việt Nam sau khi ông Thân Trọng Phúc, nguyên Tổng giám đốc của Intel Việt Nam rời khỏi công ty.

Bà Ghosh cho biết Intel đang tìm người thay thế ông Phúc. Ứng cử viên có thể không am hiểu nhiều về lĩnh vực CNTT nhưng phải có năng lực lãnh đạo và có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam.

Đại diện Intel khẳng định mặc dù có sự thay đổi về nhân sự nhưng chính sách phát triển của công ty vẫn không thay đổi, đặc biệt sẽ tiếp tục hợp tác với Quỹ Viễn thông công ích đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại nông thôn.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao các hoạt động Intel tại Việt Nam và mong muốn hai bên sẽ hợp tác tốt hơn.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)