"Đại gia" phần mềm Microsoft trù tính mở một trung tâm dữ liệu lớn bằng 8 sân bóng đá vào năm sau ở bang Illinois. Công trình nhằm giúp Microsoft "chiến đấu" với đối thủ Google này sẽ tiêu tốn hơn 500 triệu USD. Dự án xây dựng cần thuê đến 500 người nhưng khi đưa vào vận hành chỉ cần dưới 75 người.

Hiện Microsoft đang xây dựng hạ tầng cơ sở Internet khắp Mỹ để cạnh tranh hiệu quả hơn với các công cụ tìm kiếm Google, Yahoo!. Công ty cũng muốn cung cấp nhiều dịch vụ trên nền tảng Web hơn.

Theo tiết lộ trên tờ Chicago Business, trung tâm dữ liệu sẽ đủ khả năng chứa hàng nghìn máy chủ máy tính phục vụ cho các hoạt động Internet và dịch vụ mạng. Song báo này không cho biết Microsoft dự định cho thuê hay sử dụng toàn bộ tòa nhà này.

(theo ICTnews/ChicagoBusiness)




Bình luận

  • TTCN (0)