World Of Warcraft niềm tự hào của Blizzard

Công ty Activision và Blizzard cho biết họ sẽ sáp nhập để hình thành lên một hãng phát triển game quy mô gần 19 tỷ USD.

Hiện nay Blizzard là thành viên của tập đoàn truyền thông Vivendi (Pháp), sở hữu trò chơi trực tuyến World Of Warcraft với 9 triệu game thủ tham gia, trong đó chiếm số đông là các bạn trẻ Châu Á. Đặc biệt tại Hàn Quốc người ta có thể chứng kiến sự hiện diện của trò chơi trong hầu hết các hàng cafe nối mạng.

Còn Activision là một nhà công nghiệp trò chơi giải trí hàng đầu của Mỹ, tên tuổi gắn liền với 3 thế hệ máy chơi game nổi tiếng Xbox 360, PlayStation 3 và Nintendo Wii.

Giám đốc điều hành Blizzard, Jean-Bernard Levy nói: "Liên minh này được ra đời trên cơ sở chiến lược vĩ mô nhằm mở rộng sự hiện diện của chúng tôi trong ngành công nghiệp giải trí."

Anh Tú (VTC/BBC)




Bình luận

  • TTCN (0)