Các biểu ngữ Wake up (Thức tỉnh) phủ kín bên ngoài Apple Store tại Australia. Ảnh: Mashable.

Chiến dịch "Thức tỉnh" bị đồn do Samsung gây ra tại Australia, nhằm quảng bá cho mẫu Galaxy S III chuẩn bị ra mắt của mình.

Samsung gần đây thường có động thái công kích vào Apple và sản phẩm iPhone của hãng, thông qua các quảng cáo hài ước của mình. Tuy nhiên, hãng điện tử Hàn Quốc khẳng định họ không hề liên quan đến vụ tập trung trước cửa Apple Store tại Australia hôm vừa rồi.

Các thông tin trước đây cho rằng Samsung là một phần trong màn biểu tình, và hành động này có liên quan đến sự ra mắt sản phẩm sắp tới của hãng (Galaxy S III). Nếu so với cách làm của Samsung trước đây, vụ tụ tập có vẻ không phù hợp bởi hãng luôn sử dụng các đoạn video ngắn để "chĩa súng" vào những người dùng iPhone hiện tại.

Đáp lại những lời cáo buộc về hành động "không đẹp" hôm thứ 6 ngày 27/4 vừa rồi, Samsung tuyên bố cơ sở tại Australia không dính dáng gì đến "chiến dịch Thức tỉnh" vừa xảy ra. Hiện vẫn chưa rõ đơn vị nào đứng sau màn khiêu khích trên, nhưng có vẻ đây là việc làm có tổ chức và được đầu tư.

Theo Số Hóa




Bình luận

  • TTCN (2)
học sinh yếu kém  3

Apple thì đẹp đẽ gì

tonny  3

Bình luận bị ẩn

Nội dung quảng cáo