Cơ sở hạt nhân Dimona của Israel - Ảnh: Globalsecurity.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 28/11 thừa nhận một trong những máy chủ của mình đã bị tin tặc tấn công. Hai ngày trước đó, hacker đăng thông tin hơn 100 chuyên gia đang làm việc cho IAEA.

Một nhóm tin tặc có tên Parastoo tuyên bố nhận trách nhiệm về hành động đánh cắp dữ liệu này. Nhóm này chỉ trích việc Israel sở hữu vũ khí hạt nhân. Israel được xem là quốc gia duy nhất ở vùng Trung Đông có vũ khí hạt nhân, tuy nhiên nước này chưa bao giờ thừa nhận hoặc bác bỏ.

Nhóm Parastoo kêu gọi các chuyên gia đã bị công khai thông tin hãy kí vào một đơn yêu cầu mở cuộc điều tra công khai về chương trình hạt nhân của Israel, cụ thể là điều tra cơ sở hạt nhân Dimona ở sa mạc Negev. Đây cũng là yêu cầu thường được Iran và các nước Ả Rập đề nghị với IAEA.

Nữ phát ngôn viên IAEA Gill Tudor nói cơ quan này "rất lấy làm tiếc vì thông tin bị đánh cắp từ một máy chủ cũ". “Các nhóm kĩ thuật và an ninh của IAEA đang tiếp tục phân tích tình hình và nỗ lực hết sức để ngăn chặn một vụ đánh cắp thông tin tương tự tái diễn” - bà Tudor nói.

Một nhà ngoại giao phương Tây cho Reuters biết những dữ liệu bị đánh cắp không có thông tin về các hoạt động mật mà IAEA đang thực hiện. Một trong những nhiệm vụ của cơ quan này là ngăn chặn phát triển rộng rãi vũ khí hạt nhân.

Theo NSS Tuổi Trẻ Online/Reuters/AP




Bình luận

  • TTCN (0)