Tòa án Mannheim (Đức) vừa bác bỏ yêu cầu bồi thường bằng sáng chế của IPCom nhằm vào Apple có giá trị lên đến 2 tỉ USD.

Bản cáo buộc đề cập đến một tính năng bắt buộc trên tất các các loại điện thoại di động của bằng sáng chế mang số hiệu EP1841268. Theo đó, một con chip được sử dụng để xác định vị trí của thiết bị di động và cung cấp quyền truy cập mạng cho người dùng trong những trường hợp khẩn cấp như nghẽn mạng hoặc thiên tai.

Dựa trên bằng sáng chế này, IPCom còn đệ đơn kiện cả HTC với cáo buộc tương tự như đã làm với "Quả táo". Tuy nhiên, cả hai bản án đều đã bị tòa án Đức tuyên bố bác bỏ và không có bất kì khoản bồi thường nào được đưa ra. Trước đó, Apple, Google, HTC, Ericsson và Vodafone từng được Văn phòng Bằng sáng chế châu Âu cho phép sử dụng bằng sáng chế EP1841268 và cho rằng nó hoàn toàn hợp lệ.

Nhiều khả năng IPCom sẽ gửi đơn kháng cáo đồng thời tìm kiếm khoản bồi thường bằng sáng chế từ các công ty khác. Hãng này được cho là đang sở hữu hàng nghìn bằng sáng chế liên quan đến điện thoại di động.

Theo Zing




Bình luận

  • TTCN (0)