Theo số liệu được công bố bố bởi Gartner về doanh thu phần mềm năm 2013 cho thấy, với 65,7 tỉ USD, Microsoft nghiễm nhiên "khẳng định" vụ thế của mình trên thị trường phần mềm, bỏ xa đối thủ thứ 2 là Oracle với 29,6 tỉ USD. Với con số trên, Microsoft vẫn duy trì mức tăng trưởng 6% so với cùng kì năm 2012 (62 tỉ USD).

Còn với Oracle, đây cũng là năm đầu tiên hãng vượt lên dẫn trước IBM với 29,6 tỉ USD, tăng 3,4%. Và mặc dù tăng 1,4% so với năm 2012, IBM vẫn phải xuống đứng ở vị trí thứ 3 với 29,1 tỉ USD.

"Đã có sự thay đổi vị trí trong năm 2013, Oracle đã cho thấy sự đúng đắn khi nắm bắt xu hướng người dùng về cơ sở dữ liệu và điện toán đám mây", Chad Eschinger, phó chủ tịch nghiên cứu của Gartner cho biết.

Các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng: đứng ở vị trí thứ 4 là SAP với 18,5 tỉ USD, tăng 9,5% so với cùng kì năm 2012. Symantec (thứ 5), HP (thứ 7) và CA Technologies (thứ 8) là 3 cái tên có mức tăng trưởng âm trong bảng xếp hạng này.

Theo Mashable, Gartner




Bình luận

  • TTCN (0)