Đây là sự kiện tiếp nối việc NASA huỷ nhiều hợp đồng với Nga vào đầu tháng 4 do căng thẳng ở Ukraina.

ISS được bảo trì bởi các phi hành đoàn của cả Nga và Mỹ. Tuy nhiên từ năm 2011, dự án tàu con thoi của NASA đã bị khai tử, và cách duy nhất để lên ISS là nhờ vào phi thuyền của Nga.

Mỹ phải trả cho Nga 60 triệu USD cho mỗi phi hành gia bay lên ISS.

Sự hợp tác này dự tính kéo dài đến năm 2024, tuy nhiên phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã công bố chấm dứt trước thời hạn. Ngoài ra Nga cũng không cho phép Mỹ mua động cơ tên lửa để phóng vệ tinh quân sự.

Về phía NASA, họ cho biết chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía Nga, và cho biết chương trình hợp tác không gian là một biểu tượng của quan hệ Nga - Mỹ.

Khi NASA công bố dừng nhiều hợp đồng với Nga vào đầu tháng 4/2014, nhiều người cho rằng đây là động thái "tát nước theo mưa" nhằm mục đích lấy thêm kinh phí của chính phủ Mỹ.

Theo The Verge




Bình luận

  • TTCN (0)