Wang Long, một chuyên viên pháp lí, đã đệ đơn kiện lên tòa án ở Thâm Quyến. Theo báo chí Trung Quốc, đây là lần đầu tiên một công dân địa phương kiện hãng viễn thong vì không truy cập được vào Google.

Wang đệ đơn kiện khi anh phát hiện ra anh không còn truy cập được vào công cụ tìm kiếm Google Hong Kong và Gmail từ nhà cung cấp dịch vụ di động và internet China Unicom. Hiện anh đang yêu cầu China Unicom giải thích, và bồi thường cho phí di động và internet trong 5 tháng qua.

Wang cho biết nhiều người dùng Internet Trung Quốc đã bình luận về vụ kiện này, hi vọng nó sẽ được đưa ra tòa.

China Unicom vẫn chưa phản hồi gì về vụ việc. Cho đến nay, công ty vẫn chưa liên lạc với Wang, nhưng anh hi vọng sẽ sớm có phản hồi. Trong khi đó, theo thông tin trên website của tòa án Thâm Quyến, tòa án đang xem xét vụ việc này.

Theo ICTnews.


Bình luận

  • TTCN (0)