Theo Interbrand, báo cáo thường niên thứ 16 về các Thương hiệu Toàn cầu Tốt nhất xác định 100 thương hiệu toàn cầu giá trị nhất thông qua phân tích nhiều cách thức mà một thương hiệu mang tới giá trị cho tổ chức doanh nghiệp – từ việc đáp ứng kì vọng khách hàng tới thúc đẩy giá trị kinh tế. Mức xếp hạng dựa trên sự kết hợp các thuộc tính tạo nên giá trị tích lũy của thương hiệu, bao gồm cả hiệu quả tài chính, vai trò mà thương hiệu tác động tới lựa chọn của khách hàng và sức mạnh mà thương hiệu có được để tạo dựng giá trị hình ảnh hoặc bảo đảm doanh thu của công ty.

Lenovo đã trở thành hãng dẫn đầu mảng máy tính cá nhân toàn cầu (chiếm hơn 20% thị phần), đứng thứ 3 mảng máy tính bảng và máy chủ, và đứng thứ 5 toàn cầu về sản xuất smartphone. Hãng luôn duy trì và giữ vững vị thế dẫn đầu của mình trong một năm mà hãng đã triển khai chiến dịch “Never Stand Still” mới để khuếch trương thương hiệu; thiết kế lại logo tạo nên bộ nhận dạng hình ảnh ấn tượng đầu tiên mang tính kĩ thuật số và xã hội; đồng thời công bố hàng loạt sản phẩm mới và các chiến dịch marketing toàn cầu, tất cả phản ánh sức sống mãnh liệt của tập đoàn công nghệ có doanh thu hàng năm tới 46 tỉ USD này. Các sự kiện gần đây của Lenovo như sự kiện trình diễn công nghệ Tech World tại Bắc Kinh, giải thưởng kỉ lục tại CES ở Las Vegas, hay một loạt sản phẩm mới ra mắt tại Berlin, New York và Thượng Hải tháng trước đã giúp củng cố mạnh mẽ sự hiện diện của Lenovo trên toàn cầu.



Bình luận

  • TTCN (0)