Số lượng nhân viên mới tại Apple đã sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2001

Apple có tổng cộng 116.000 nhân viên làm việc toàn thời gian, theo hồ sơ của SEC công bố vào hôm 26/10. Vào năm 2015, Apple báo cáo có tổng cộng 110.000 nhân viên.

Điều đó có nghĩa là Apple chỉ thêm 6.000 nhân viên làm việc toàn thời gian năm ngoái. Trong thực tế, năm ngoái Apple đã có mức tăng trưởng số lượng nhân viên chậm nhất kể từ sau cuộc suy thoái kinh tế trong năm 2009, khi đó chỉ có 24.300 nhân viên, tăng 2.300 nhân viên so với năm 2008.

Những con số này bao gồm các hoạt động bán lẻ lớn của Apple. Công ty không xác định có bao nhiêu nhân viên làm việc tại các cửa hàng bán lẻ, bởi lần cuối cùng công ty báo cáo con số này vào năm 2014, nơi 46.200 nhân viên trong tổng số 92.600 nhân viên Apple làm việc tại Apple Store.

Được biết, trong báo cáo vào các năm 2014 và 2015, Apple đã bổ sung thêm 12.300 nhân viên và 17.400 nhân viên tương ứng.

Mặc dù vậy, Apple chắc chắn vẫn đang mong muốn mở rộng thêm số lượng nhân viên trong thời gian tới, bởi công ty sẽ hoàn tất việc xây dựng khuôn viên làm việc mới vào năm tới.

Theo Người Đưa Tin.




Bình luận

  • TTCN (0)