Bạn có thể tưởng tượng được việc chia nhỏ chiếc máy tính ra thành nhiều phần tí hon và vận hành từng phần riêng rẽ đó của nó theo ý của bạn. Một nguyên mẫu mới cho những thiết bị như thế đã được các nhà nghiên cứu tại MIT Media Lab chứng minh với cái tên Siftables.

Siftables, cái tên với ý nghĩa nhắm đến việc “cho phép mọi người tương tác với thông tin và đa phương tiện bằng một cách thức vật lí, tự nhiên gần như tương tác với các vật thể vật lí trong đời sống thường ngày”, là cách chúng ta tương tác cùng lúc với nhiều vật thể nhỏ. Các nhà nghiên cứu gọi Siftables là một “nền tảng tương tác” cho phép người dùng một cách điều khiển dữ liệu hoàn toàn mới bằng việc sử dụng các ứng dụng trên nền tảng công nghệ cảm biến không dây.

Công nghệ đằng sau Siftables vô cùng đơn giản, chỉ với một chiếc máy tính mini với bộ xử lí AVR 20 MHz, màn hình màu OLED, bộ cảm biến hồng ngoại tầm ngắn, bluetooth, gia tốc kế 3 trục, bộ nhớ flash tích hợp, pin sạc polymer và cổng mở rộng để gắn thêm cảm biến.

Nguyễn Hà Phi Long (theo MIT Media lab)



Bình luận

  • TTCN (1)
mptu  325

Xem thì thấy rất thú vị về ý tưởng, nhưng đưa vào thực tiễn thì khó đấy.