Trung Quốc đã hoãn kế hoạch buộc các hãng sản xuất phải tích hợp phần mềm lọc web vào mỗi chiếc PC được bán ra trên lãnh thổ của nước này. Quyết định được đưa ra chỉ vài giờ trước khi kế hoạch này có hiệu lực.

Ngày 19/5, Trung Quốc thông báo tất cả các model máy tính được bán ra trên lãnh thổ của quốc gia đông dân số 1 thế giới này từ ngày 1/7 đều phải được cài đặt sẵn phần mềm lọc web do họ cung cấp. Chính phủ Trung Quốc giải thích đây là biện pháp để giữ an toàn cho người dùng, đặc biệt là giới trẻ, trước các nội dung khiêu dâm.

Kế hoạch này của Trung Quốc đã nhận được rất nhiều sự phản đối. Hầu hết các công ty sản xuất PC của Mỹ đều chờ đến phút cuối cùng trước khi chỉ thị này có hiệu lực với hy vọng các cuộc thương thảo giữa chính phủ Trung Quốc và Mỹ có thể thay đổi tình hình.

Hiện tại, Trung Quốc chưa cho biết tình trạng tạm hoãn sẽ kéo dài đến bao giờ. Trong khi đó, các chuyên gia phân tích đều cho rằng Trung Quốc sẽ để cho kế hoạch dần chìm vào quên lãng.

Theo 24h.com.vn




Bình luận

  • TTCN (0)