Photoshop giúp chúng ta có được những hình ảnh "không tưởng"

Việc chỉnh sửa, thay đổi nội dung ảnh đã có một lịch sử lâu dài trước khi trở nên phổ biến như hiện nay mà không nhất thiết phải có các công cụ kỹ thuật số hiện đại như Photoshop.

Có rất nhiều các lý do để làm như vậy: từ động cơ chính trị, một trò đùa thậm chí chỉ để trông cho đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng điểm một số ví dụ về những hình ảnh được chỉnh sửa nổi tiếng nhất:

1. Bức tranh nổi tiếng của Lincoln trong đó đầu của ông được ghép vào cơ thể của Jefferson Davis, Tổng thống của Liên minh.

2. Những hình ảnh được hoàn thành bởi Ulysses S. Grant – bên trái là sự tổng hợp từ 3 bức ảnh khác nhau.

3. Stalin được biết đến vì đã loại bỏ những kẻ thù của mình từ bức ảnh, như hình được nhìn thấy dưới đây.

4. Musolini đã bỏ hình ảnh người giữ ngựa ra khỏi bức ảnh để làm cho nó trông ấn tượng hơn.

5. Bức ảnh nổi tiếng của Robert Capa, được chụp trong chiến tranh dân sự Tây Ban Nha, truyền cảm hứng cho rất nhiều cuộc tranh luận cho dù đó đã được dàn dựng hay không

6. Bức ảnh này được biết đến như của một nạn nhân tự tử vào năm 1840. Trong thực tế, nó là bức chân dung tự họa lúc ốm của nhiếp ảnh gia.

7. Bức ảnh này được công bố trên tạp chí Life vào năm 1970 sau khi lính quốc gia bắn vào một đám đông người biểu tình tại đại học Kent State. Khoảng cách đã được làm gần hơn để tăng tính chân thực.

8. "Hình ảnh tinh thần" của William Mumler từ năm 1861 được điều chỉnh phơi sáng gấp đôi bình thường.

9. Nhiếp ảnh gia Alfred Stanley đã sử dụng đạo cụ bằng gỗ để tạo ra những quả dưa hấu khổng lồ này

10. Các nàng tiên Cottingley cắt ra từ giấy được tạo ra bởi hai cô gái trẻ giữa 1917-1920

11. Bức ảnh giả của Thượng nghị sĩ Tydings nói chuyện với người đứng đầu của Đảng Cộng sản Mỹ có thể là nguyên nhân gây nên thất bại trong chiến dịch tái tranh cử của mình.

12. Adolf Hitler đã loại bỏ tiến sĩ Joseph Goebbels ra khỏi bức ảnh này vì lý do mà đến giờ chúng ta vẫn chưa biết.

13. Loại bỏ các kẻ thù từ các bức ảnh, một thực tế không chỉ diễn ra một lần.

14. Bức ảnh này được làm giả trong thời đại chúng ta: John Kerry tham dự một sự kiện phản chiến với Jane Fonda phản đối chiến tranh ở Việt Nam – một sự kiện không bao giờ có thể xảy ra.

Theo Business Insider



Bình luận

  • TTCN (1)
Quách Tiền Sử  5

Chiến tranh dân sự ???

Cụm từ "Spanish Civil War" trong link gốc của bức ảnh thứ 5 dịch đúng phải là "Nội chiến Tây Ban Nha" chứ.
Chỉ có chiên da Google Translate mới dịch là "Chiến tranh Tây Ban Nha Dân sự" thôi Smile
Hay là dạo này chiến tranh lại được phân ra thành chiến tranh "dân sự" và chiến tranh "hình sự" theo kiểu toà án rồi nhỉ ???