Bill Gates sẽ gây bất ngờ lớn nếu quyết định trở lại.

Sau 3 năm dành trọn tâm huyết cải thiện cuộc sống tại những nước nghèo, nhà đồng sáng lập tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới được cho là đang có ý định trở về chèo lái công ty giống như Steve Jobs trước đây.

Thông tin gây sốc này bắt đầu xuất hiện trên Fortune trước khi lan truyền sang các trang khác. Tạp chí uy tín của Mỹ cho rằng có thể Gates cảm thấy Microsoft đang lao đao trước những thay đổi quá lớn trong ngành công nghiệp phần mềm và điện tử tiêu dùng, nên muốn làm một điều gì đó giống như Howard Schultz (người quay trở lại để vực dậy thương hiệu Starbucks) hay Steve Jobs (về Apple để cứu công ty này khỏi phá sản).

Đầu năm nay, nhà đầu tư David Einhorn đã thẳng thừng nhận xét rằng CEO Steve Ballmer của Microsoft chính là "gánh nặng" kéo tụt thị phần của hãng này và mong muốn Gates trở lại. Nhưng vào tháng 6/2011, Gates khẳng định trên Daily Mailrằng tổ chức từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation mới chính là "công việc của tôi bây giờ". Một số nhà phân tích nhận định, dù tuyên bố như vậy, Gates sẽ khó có thể đứng ngoài cuộc nếu "con đẻ" của mình gặp khó khăn.

Thông tin Bill Gates đang xem xét trở lại mới chỉ bắt nguồn từ việc "một người thân cận với Gates tiết lộ cho một lãnh đạo cao cấp của Microsoft và ông này chia sẻ trên tạp chí Fortune". Dù chưa chính thức, thông tin này vẫn gây tranh cãi lớn trên mạng.

Cổ phiếu của Microsoft đạt đỉnh 60 USD vào năm 1999 nhưng sụt xuống chỉ còn 20 USD trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2008. Ballmer cũng bán đi một lượng lớn số cổ phiếu của mình. Trong khi đó, đối thủ như Oracle và Apple lại vẫn tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng trong những năm Gates vắng mặt, CEO của Microsoft điều hành không tồi với thành công đáng nể của Windows 7 và những bước đi đầy táo bạo trong việc cải tổ công cụ tìm kiếm Bing và hệ điều hành di động Windows Phone. Còn Gates thực sự là nhân vật có tầm nhìn nhưng cũng không ít lần thất bại trong việc hiện thực hóa các ý tưởng từ máy tính bảng tablet PC, công cụ tra cứu Windows Live Search cho đến đồng hồ Spot...

Theo VnExpress



Bình luận

  • TTCN (8)
Thích Linux  175

Dù ji` ông ấy cũng đã già, mình nghĩ là vậy :D.

tearofthesun  44

Gừng càng già càng cay. Mình nghĩ vậy :-p

Ko biết Bill Gate quay trở lại sẽ làm gì nhưng chắc chắn khi ông quay trở lại cổ phiếu của M$ sẽ tăng vọt.

Về phần Bammer mình nghĩ có thể ông ấy kém nhưng cho ng khác vô chưa chắc đã điều hành đc như ông ấy Smile

Thích Linux  175

Để xem ông ấy là gừng hay củ nghệ nha. Chắc là củ nghệ, mình nghĩ là vậy :D.

levishoang  12

Nói gì thì nói Bác về là mừng roài.

Nguyễn Văn Thoan  115

Tèo! Bác Bill mà quay trở lại, các chú iPhone hay i Đó có nguy cơ trở thành quá khứ!

Chuyên  4

Chưa biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn sẽ có nhiều trò vui đây

Ếch Pay  783

Chừng nào MS ra được cái phone ra hồn đã thì mới tính tới chuyện cho iPhone về quá khứ. Android mạnh vậy còn chưa đánh bại được Apple cơ mà.

phan van tat  1

Bill Gates trở lại

MS có thể tồn tại hay ko ? bill gates có trỏ lại vào lúc này. củng sẽ không làm được gì. MS co thể tồn tại nhiều thập niên nủa . quan trọng sẽ tồn tại được bao lâu mà thôi