Dòng điện thoại Galaxy S của Samsung so kè quyết liệt với iPhone của Apple - Ảnh: Reuters.

Hôm qua 1/3 (giờ Mỹ, sáng nay giờ VN), tòa án ở San Francisco đã ra phán quyết giảm gần 50% số tiền bồi thường 1 tỉ USD mà Samsung phải trả cho Apple vì vi phạm bản quyền.

Theo AFP, chánh án Lucy Koh cắt 450 triệu USD từ khoản tiền 1 tỉ USD mà Samsung phải nộp với lí do bồi thẩm đoàn đã tính sai mức thiệt hại mà Apple gánh chịu. Như vậy, đại gia Hàn Quốc sẽ chỉ phải bồi thường 598,9 triệu USD cho Apple.

Theo chánh án Koh, chỉ có 14 sản phẩm của Samsung, gồm một số điện thoại thông minh Galaxy và máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 vi phạm bản quyền của Apple. Apple đòi bồi thường thiệt hại tính từ năm 2010, nhưng chánh án Koh xác định Samsung chỉ phải bồi thường thiệt hại từ khi Apple nộp đơn kiện vào tháng 4/2011.

Hiện tại, cả Apple và Samsung đều chưa đưa ra bất kì bình luận nào. Vụ kiện hồi tháng 8/2012 được xem là một thắng lợi lớn của Apple trước Samsung. Tuy nhiên, từ đó đến nay gió đã đảo chiều.

Apple vẫn đang mất dần thị phần vào tay Samsung và các hãng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android do Google phát triển. Hiện Android chiếm 70,1% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu, còn hệ điều hành iOS của Apple chỉ chiếm 21% thị phần.

Theo Tuổi Trẻ Online



Bình luận

  • TTCN (0)