Theo đó, Microsoft vừa phát hành Patch Tuesday - bản vá bảo mật định kì được tung ra vào thứ ba của tuần thứ hai hàng tháng - trên sản phẩm của mình, trong đó cập nhật firmware cho Surface 2, Surface Pro 2 và đặc biệt là vá số lượng lỗ hổng bảo mật rất lớn trên trình duyệt Internet Explorer.

Trên blog của mình, Microsoft cho biết đã vá tổng cộng 59 lỗ hổng bảo mật trong đó 2 lỗ hổng quan trọng được hãng công khai. Đây là một số lượng khá lớn nếu như bạn biết rằng IE chỉ "dính" 2 lỗ hổng bảo mật trong tháng 5, 6 lỗ hổng trong tháng 4, 18 lỗ hổng trong tháng 3 và 24 trong tháng 2.

Hiện Microsoft cũng đã trấn an người dùng không nên lo lắng và khuyên họ nên cập nhật mới cho HĐH của mình để tránh những sự cố đáng tiếc.

Theo Neowin




Bình luận

  • TTCN (0)