Từ tháng 6 đến nay, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, xảy ra 10 trận động đất khiến người dân lo lắng

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lí địa cầu, cho biết lúc 17 giờ 16 phút 4 giây ngày 11/7, một trận động đất có độ lớn 2,4 độ Richter xảy ra tại vị trí 15.32 độ vĩ Bắc,108.08 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km, thuộc huyện Bắc Trà Mi, tỉnh Quảng Nam.

Ảnh
Bản đồ chấn tâm trận động đất mạnh 2,9 độ Richter xảy ra tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ảnh: Viện Vật lí địa cầu.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó ban chỉ huy phòng chóng giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết động đất nhẹ nên người dân sống ở thị trấn Trà My không cảm nhận được.

Trước đó, lúc 15 giờ 26 phút 5 giây chiều cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter xảy ra tại vị trí 16,184 độ vĩ Bắc, 107,293 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lí địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất này.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian gần đây tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 của tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra động đất, từ tháng 6 đến nay đã có đến 10 trận động đất lớn nhỏ làm người dân bất an. Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lí địa cầu, động đất ở khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo Người Lao Động.




Bình luận

  • TTCN (0)