Nguồn Viện Vật lí địa cầu thông báo bản đồ động đất tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, vào hồi 14 giờ 31 phút 18 giây (giờ GMT) tức 21 giờ 31 phút 18 giây (giờ Hà Nội) tối qua (18/7), một trận động đất xảy ra tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, có độ lớn 2,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.989 độ vĩ Bắc,108.348 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Trước đó, vào hồi 20 giờ 20 phút 34 giây (giờ GMT) tức 4 giờ 20 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 17/7, một trận động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My với 2.5 độ richter, có vị trí tọa độ (15.32 độ vĩ Bắc,108.14 độ kinh Đông), có độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Như vậy, kể từ ngày 4/7 đến nay đã có đến 10 trận động đất xảy ra, trong đó có 6 trận động đất tại khu vực huyện Bắc Trà Mi và 1 trận động đất xảy ra tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; 1 trận động đất tại huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế); 1 trận động đất xảy ra tại khu vực biên giới giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu (Lào) và một trận xảy ra tại huyện Tây Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Dân Việt.




Bình luận

  • TTCN (0)