Theo Gartner, thị trường sản phẩm công nghệ cao như ĐTDĐ, máy vi tính, thiết bị cầm tay, thiết bị kĩ thuật số... trong năm nay sẽ đạt doanh thu 2.100 tỉ USD và dự đoán đến năm 2016, con số trên sẽ thành 2.700 tỉ USD.

Trong năm 2012, doanh thu từ các thiết bị công nghệ cao đã tăng 114 tỉ USD so với năm 2011. Theo dự đoán đến năm 2016, các mặt hàng này sẽ tăng lên 130 tỉ USD, nâng tổng doanh thu lên 2.700 tỉ USD. "Ba dịch vụ có tiềm năng phát triển nhất sẽ là dịch vụ di động, điện thoại di động và các dịch vụ vui chơi giải trí", đại diện của Gartner, bà Amanda Sabia cho biết.

Chi tiêu tiêu dùng trên các cửa hàng ứng dụng di động và nội dung văn bản điện tử dự kiến ​​sẽ tăng gấp ba lần từ 18 tỉ USD năm 2012 lên 61 tỉ USD vào năm 2016. Chi tiêu cho nội dung văn bản điện tử (e-book, tin tức trực tuyến, tạp chí và dịch vụ thông tin) sẽ tăng từ 5 tỉ USD năm 2012 lên 16 tỉ USD vào năm 2016, bà nói.

Người dùng điện thoại di động sẽ đóng góp cho thị trường công nghệ 10% doanh thu tương đương với 222 tỉ USD vào năm 2012 và dự kiến đạt 300 tỉ USD vào năm 2016.

Dịch vụ giải trí, bao gồm truyền hình cáp, vệ tinh, IPTV và chơi game trực tuyến dự kiến ​​sẽ tăng từ 210 tỉ USD trong năm nay lên 290 tỉ USD vào năm 2016, theo Gartner.

"Các nghiên cứu của chúng tôi luôn thấy rằng người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền cho nội dung mà họ cho là giá trị", bà Sabia nói. "Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi cũng thấy rằng người tiêu dùng cũng ưa thích các hình thức miễn phí như dịch vụ lưu trữ đám mây, mạng xã hội, tìm kiếm thông tin, liên lạc bằng email, IM, Skype và điện thoại di động bằng giọng nói qua IP, các dịch vụ âm nhạc khi truy cập vào Internet", bà Sabia cho biết thêm.

Theo Computer World




Bình luận

  • TTCN (0)