Một loạt dịch vụ của Google như Google Search, Gmail, Google Maps và nhiều dịch vụ khác đã bị chính phủ Trung Quốc chặn bởi Great Firewall nhằm chuẩn bị cho việc bầu cử lãnh đạo mới của nước này.

Đến thời điểm này, các trang dịch vụ của Google bao gồm google.com, google.com.hk, mail.google.com, drive.google.com, play.google.com, docs.google.com maps.google.com đều không thể tiếp cận được, thay vào đó DNS trả về địa chỉ IP là 59.24.3.173, vốn không thuộc về website nào.

Google ngay lập tức đã kiểm tra vấn đề này. Phát ngôn viên của Google cho biết: "Việc giảm lượng truy cập tới máy chủ của Google đã bắt đầu từ lúc nửa đêm. Chúng tôi đã kiểm tra phía mình nhưng không phát hiện lỗi gì. Có lẽ đây là động thái nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình và bạo loạn diễn ra trong Đại hội Đảng lần thứ 18 sắp tới của Trung Quốc".

Đây không phải là lần đầu tiên Google bị chặn bởi Great Firewall. Vào tháng 4 năm nay, Google Drive cũng đã từng bị chặn tại Trung Quốc đại lục.

Theo SlashGear




Bình luận

  • TTCN (0)