Một blogger có nickname Daniel Truong đang khiến cộng đồng mạng choáng váng khi rao bán tên miền 30 thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2008 trên mạng với đầy đủ các đuôi .com/.net/.org/.info/.biz...

Theo thông tin trên blog cá nhân của Daniel, tất cả các tên miền này đều mới đăng ký từ ngày 30-31/8. Blogger này viết:

"Một trong những domain tôi mua với giá 10 USD từng được bán với giá 9.500 USD. Và người mua lại thứ hai sau này cũng bán lại nó với giá 15.000 USD chỉ sau hai tuần.

Cho nên vì sao không thử một lần với các cuộc thi Hoa hậu. Không nhiều, nhưng vẫn có người có thể xài 5.000 USD một tối vào một buổi cà phê, uống bia, nhậu hoặc vào những thú vui sưu tập.

Ảnh
Giao diện blog Daniel Truong với danh sách các domain mà blogger này rao bán. Ảnh chụp màn hình.

Những người với thu nhập tốt, có khả năng làm ra tiền, họ sẽ luôn có sự tự do về tài chính, vì thế cho nên không giống với những người mua bán phải so đo vài chục nghìn, vài đôla, những người này có thể thanh thản tiêu tiền, chỉ cần điều đó thỏa mãn sở thích của họ. Hoặc thậm chí mua không phải để cho mình mà để tặng cho người khác.

Tôi có ý định đi tìm một người như vậy để chuyển nhượng quyền sở hữu các tên miền mà tôi đang có sau đây.

Bạn sẽ có một bộ sưu tập những tên miền của những mỹ nhân tuyệt sắc trong cuộc thi Hoa hậu 2008 vừa mới kết thúc. Giá bắt đầu là 5.000 USD từ domain nguyenthuyvan.com/.net/.org/.info/.tv cho tới tranthithuydung.com/.net/.org/.info và tất cả những cô gái xinh đẹp nhất.

Ảnh
Giao diện trang tranthithuydung.com. Ảnh chụp màn hình.

Tóm lại, tôi biết đây không phải là cuộc mua bán của đại đa số người, nhưng sẽ có những người mua nó theo tỉ lệ một phần vài chục nghìn..."

Để chứng minh "tài sản" mình sở hữu, Daniel Truong đã liệt kê đầy đủ địa chỉ domain ở nhiều đuôi khác nhau của các người đẹp, từ Nguyễn Thụy Vân, Trần Thị Thùy Dung, Đậu Thị Hồng Phúc tới Lê Hoàng Bảo Ngọc, Võ Thị Lệ Thu, Vũ Thị Hoàng Điệp...

Phản ứng trước sự kiện này, đa số blogger cho rằng đây là một "ý tưởng thức thời và nhanh nhạy", nhưng cũng có một số người chê bai Daniel Truong "rỗi việc" hoặc cảm thương các người đẹp.

(theo Ngôi Sao)




Bình luận

  • TTCN (4)
Hải Nam  30903

Một domain được bán với giá 9.500 USD thì có lí, nhưng cũng domain đó sau 2 tuần được bán lại với giá 15.000 thì khó tin thật. Không hiểu domain nào thế nhỉ ?

mptu  325

Có gì đâu mà vô lý nếu nó hot với một cá nhân hay tổ chức nào đó, quan trọng là họ cần và số tiền họ bỏ ra không đáng bao nhiêu với họ.

Hải Nam  30903

Cái chính là người mua với giá 9k5 là để đầu cơ chứ không phải để dùng. Câu hỏi là tại sao họ dám bỏ ra từng ấy tiền để kinh doanh, và họ chắc là có người khác mua lại ngay với giá cao hơn (15k). Những domain này không phải là domain đẹp, ai dùng cũng được, mà rất kén người. Thế nên câu hỏi đặt ra là "domain đó là domain nào mà hot thế".

Hải Nam  30903

Google không thấy blog của Daniel Truong, thử whois vài domain thì thấy một số cái, chẳng hạn dauthihongphuc.com hoặc lehoangbaongoc.net (.com thì còn), vừa đăng kí xong đã bị xoá (lí do xoá như vậy chỉ có một: dùng CC chùa). Nhìn cách quảng cáo (một ai đó mua domain 9k5 bán lại 15k) cũng thấy không trung thực rồi.

Có vẻ anh chàng này dùng CC chùa đăng kí phần lớn domain, vài cái quan trọng thì dùng tiền thật (hoặc tất cả dùng CC chùa, vài hôm nữa xem các domain đó bị xoá hay không là biết). Thông tin mua bán giá 9k5 rồi 15k thì 99,99% là giả.

Đầu cơ domain bằng tên người đẹp tiếng Việt hiếm khi nào là hành động khôn ngoan Wink Domain thì dài cả cây số.