Sau một thời gian ngắn "tranh đấu", tân Tổng thống Mĩ đã giữ lại được chiếc điện thoại BlackBerry của mình.

Từng lo lắng sẽ phải chia tay “dế yêu” sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ vì lý do an ninh, giờ Obama có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Tổng thống vẫn được dùng BlackBerry để giữ liên lạc với các nhân viên cấp cao và một nhóm nhỏ bạn bè thân nhưng quyền sử dụng sẽ bị hạn chế”, phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết hôm thứ năm 22/1. Theo Gibbs, chế độ an toàn trong điện thoại của Tổng thống Mĩ thứ 44 vừa được nâng cấp lên.

Tổng thống Barack Obama nổi tiếng là người rất “nghiện” sản phẩm BlackBerry của công ty Research In Motion Ltd. Ông đã ra sức “đấu tranh” để được giữ lại thiết bị cầm tay yêu quý này bên mình. Người ta cũng nhiều lần bắt gặp cảnh Obama say sưa gửi/nhận email trên điện thoại trong quá trình tranh cử trước đó.

Cả cựu Tổng thống George W. Bush lẫn Bill Clinton đều phải từ bỏ email lúc đương nhiệm vì theo đội ngũ luật sư, hình thức liên lạc này có thể gây nguy hiểm cho các tài liệu mật.

(Theo Zing/Reuters)



Bình luận

  • TTCN (0)